Hỏa táng- văn minh và vệ sinh môi trường

Thứ tư, 03/02/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (Nghĩa trang Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã góp phần làm thay đổi thói quen mai táng cũ, đem lại một cái nhìn mới và bảo vệ môi trường TP. Tuy nhiên, còn một số người dân chưa quen với hình thức hỏa táng và vẫn chưa biết về chính sách hỗ trợ của TP đối với 300 trường hợp hỏa táng đầu tiên và những đối tượng được miễn, giảm tiền hỏa táng phí... Sau đây, là một số ý kiến xung quanh việc triển khai hỏa táng ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng: Hỏa táng- văn minh và vệ sinh môi trường

 Dân cư Đà Nẵng phát triển nhanh, quỹ đất đô thị ngày càng bị thu hẹp. Đất nghĩa trang đang bị ô nhiễm nặng nề, mạch nước ngầm cũng bị ô nhiễm trầm trọng. Sự ô nhiễm này, lâu dài sẽ chảy về ao hồ và lượng khí độc càng làm cho môi trường thêm ô nhiễm... Chính vì vậy, xây dựng Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (TTHTAPV) là một trong những chủ trương trong tiến trình thực hiện TP môi trường của Đà Nẵng.

Chuyển đổi từ thói quen địa táng sang hỏa táng là cần thiết, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và là nếp văn minh, văn hóa mới. TP đã có chính sách miễn 100% chi phí hỏa táng cho 300 trăm ca đầu tiên và sau đó, những đối tượng chính sách như cán bộ hưu trí, đảng viên, đối tượng người có công cách mạng... sẽ được miễn, giảm. Song, lâu nay, người dân vốn quen với tập tục mai táng dưới hình thức địa táng, nên để thay đổi thói quen và chuyển sang hỏa táng đòi hỏi phải có thời gian để người dân có ý thức hơn.

 Hành lễ trước khi đưa vào hoả táng. Ảnh H.NHẬT

Đại đức Thích Đồng Lai - Chùa Giác Minh: Địa táng là mất, hỏa táng là còn

 Đời người có sinh có tử, mới có luân hồi. Nay, TP triển khai hỏa táng là rất tốt. Bởi lẽ, người chết chôn lâu ngày cũng mất, hỏa táng thì còn. Hỏa táng lại gọn nhẹ, tiết kiệm đất đai. Vật chất lại trở về vật chất. Sau khi hỏa táng xong, đem hũ tro cốt về đặt lên bàn thờ, con cháu có cảm giác gần gũi hơn với những người đã mất. Điều này, rất phù hợp với nếp sống, với truyền thống báo hiếu, thờ cúng ông bà của người Việt Nam xưa và nay.

Ông Phan Quốc Kháng, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng: Tôi thật bất ngờ bởi cảnh quan, công nghệ và cung cách làm việc của nhà hỏa táng

Trước khi qua đời, cha tôi nghe nói Đà Nẵng vừa triển khai hỏa táng, cha tôi rất tâm đắc với loại hình mới này và dặn dò khi nào cha mất sẽ hỏa táng cha. Theo nguyện vọng của cha, gia đình tôi đã đưa thi thể cha lên đây để hỏa táng. Tôi không ngờ TTHTAPV lại có cảnh quan, công nghệ hỏa táng hiện đại đến vậy, đảm bảo không ô nhiễm môi trường. Tác phong làm việc của nhân viên nơi này cũng không chê vào đâu được. Gia đình tôi vẫn có thể tiến hành đầy đủ các nghi lễ lâu nay trước khi hỏa táng. Đến đây, tôi mới biết cha tôi là đảng viên, là cán bộ hưu trí nên được TP miễn 100% chi phí hỏa táng. Giờ đây, tro cốt của cha nằm hết trong chiếc lọ gốm này, chúng tôi đem về đặt lên bàn thờ, cảm giác mất mát cũng phần nào vơi đi...

TTHTAPV tổng mức đầu tư hơn 25,4 tỷ đồng, do Cty Môi trường Đô thị TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng. Quy mô đầu tư gồm có 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành: lắp đặt 2 lò hỏa táng của hãng CRAWFORD- Hoa Kỳ theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn khí thải ra không gây ô nhiễm môi trường; xây dựng trạm cấp gas, nhà hành lễ, nhà giao nhận tro cốt, văn phòng làm việc, nhà nghỉ của nhân viên, khu vực đậu xe, căng-tin và các công trình hạ tầng liên quan khác. Các thiết bị đầu tư gồm có: trạm biến áp (TP Đà Nẵng hỗ trợ đầu tư); máy phát điện dự phòng 100 KVA: 1 máy, có trang bị bộ tự động chuyển đổi AST; hệ thống cấp gas; hệ thống nâng hạ áo quan: 2 hệ thống. Kiến trúc công trình theo hình thức kiến trúc dân gian Việt Nam mang đậm nét văn hóa, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi, bề thế, tôn nghiêm, phù hợp với tính chất nghi lễ và hoạt động đưa tiễn của trung tâm hỏa táng...

UBND TP hỗ trợ miễn giảm 100% chi phí hỏa táng không thời hạn đối với các đối tượng chính sách như đảng viên có 40 tuổi Đảng trở lên, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công cách mạng được hưởng trợ cấp hằng tháng, cán bộ hưu trí có thời gian tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và các đối tượng chính sách khác theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH TP, các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo được UBND xã phường xác nhận và có ý kiến của Phòng LĐ-TB&XH các quận, huyện. Hỗ trợ 100%  chi phí hỏa táng trong 4 năm đầu, cho 300 ca đầu là công dân TP, có hộ khẩu thường trú (không kể các đối tượng chính sách), từ năm thứ 5 trở đi thì người dân phải tự thanh toán.

Hồng Nhật